Hai thiếu nữ đánh bom tự sát tại Nigeria, 30 người thiệt mạng

23/06/2015 10:58 GMT+7

(TNO) Hai thiếu nữ được cho đã thực hiện vụ đánh bom tự sát gần một thánh đường Hồi giáo đông người tại Maiduguri, thành phố lớn nhất Nigeria, ngày 22.6, khiến 30 người thiệt mạng.

(TNO) Hai thiếu nữ được cho đã thực hiện vụ đánh bom tự sát gần một thánh đường Hồi giáo đông người tại Maiduguri, thành phố lớn nhất Nigeria, ngày 22.6, khiến 30 người thiệt mạng.

Hai thiếu nữ đã thực hiện vụ đánh bom tự sát tại Maiduguri, Nigeria ngày 22.6 làm 30 người chết - Ảnh: AFP
Một nhân chứng tên Idi Idrisa cho biết quả bom trên người một thiếu nữ phát nổ khi cô này đang tiến gần đến khu thánh đường đông đúc, đúng vào buồi cầu nguyện buổi chiều trong mùa chay Ramadan; cô gái còn lại được cho đã bỏ chạy khỏi đó, vì vậy khi quả bom phát nổ chỉ mình cô thiệt mạng, theo AP ngày 23.6.
Ông Sama Ila Abu, thành viên lực lượng dân phòng cho hay có ít nhất 30 thi thể tại hiện trường, ngoài ra còn có rất nhiều người bị thương.
Đây là vụ đánh bom tự sát thứ tư trong tháng này tại Maiduguri, nơi được xem là "quê hương" của nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan Boko Haram. Nhóm này đã bắt cóc hàng trăm phụ nữ Nigeria trong nhiều tháng qua, và số lượng các vụ đánh bom tự sát do phụ nữ thực hiện gần đây khiến nhiều người sợ rằng Boko Haram đã sử dụng con tin để thực hiện chiến dịch của mình.
Một chuyên gia về chế tạo bom cho hay hầu hết các quả bom gắn trên các cô gái trẻ và phụ nữ được điều khiển từ xa, vì vậy họ không thể kiểm soát được vụ nổ, theo AP.
Các vụ đánh bom vẫn diễn ra trong khi Nigeria và các nước lân cận đang chuẩn bị tăng cường một đội quân đa quốc gia nhằm đánh đuổi Boko Haram ra khỏi những vùng mà tổ chức này thành lập "đế chế Hồi giáo" tự xưng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.