Hamas đồng ý ngừng bắn 18 tháng

14/02/2009 00:22 GMT+7

Tổ chức Hamas đã chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 18 tháng với Israel ở Dải Gaza. Hãng thông tấn MENA dẫn lời phó thủ lĩnh Hamas Moussa Abu Marzouk tuyên bố hôm 12.2: "Chúng tôi đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một năm rưỡi với Israel nhằm đổi lấy việc mở toàn bộ 6 cửa khẩu giữa Dải Gaza với Israel".

Marzouk, người đồng thời là trưởng đoàn đàm phán của Hamas tại Ai Cập, khẳng định những khó khăn vốn cản trở việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn đã được giải quyết, đặc biệt là vấn đề binh sĩ Gilad Shalit bị Hamas bắt giữ cách đây hơn 2 năm.

Đây được coi là điều kiện tiên quyết cho việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa Gaza mà Israel đã áp đặt kể từ khi Hamas giành quyền kiểm soát lãnh thổ này vào tháng 6.2007. Ông Marzouk cũng cho biết thêm là Ai Cập sẽ công bố thỏa thuận trên trong 2 ngày tới sau khi tiếp xúc với Israel và các phe phái Palestine.

T.Q

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.