Hàn – Mỹ nối lại tập trận chung sau thời gian trì hoãn vì Triều Tiên

05/11/2018 22:33 GMT+7

Hàn Quốc và Mỹ nối lại cuộc diễn tập thủy quân lục chiến vào ngày 5.11 sau thời gian dài trì hoãn vì cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un.

Đây là cuộc diễn tập được “chọn lọc” kỹ lưỡng trong số các hoạt động tập trận giữa hai nước bị hoãn lại vô thời hạn từ tháng 6, sau khi Tổng thống Trump gặp nhà lãnh đạo Kim tại Singapore và cam kết ngưng “các hành vi quá mức khiêu khích”.
Tuy nhiên, Chương trình trao đổi thủy quân lục chiến Hàn Quốc (KMEP), bao gồm khoảng 500 quân nhân của hai nước, được khởi động vào ngày 5.11 tại thành phố miền nam Pohang và kéo dài 2 tuần, theo AFP.
“Trước đó chúng tôi đã nói rằng sẽ triển khai các cuộc diễn tập cấp tiểu đoàn hoặc quy mô nhỏ theo kế hoạch”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Choi Hyun-soo cho hay.
Việc nối lại hoạt động tập trận giữa hai nước được công bố vài ngày trước khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chuẩn bị hội đàm với ông Kim Yong-chol, Phó chủ tịch Ban chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên kiêm Trưởng ban Mặt trận Thống nhất, về vấn đề giải giới hạt nhân, cũng như lịch trình tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim.
[VIDEO] Hàn Quốc, Triều Tiên lập vùng cấm bay, cấm tập trận tại biên giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.