Hàn, Nhật tăng cường khí tài quân sự

24/09/2011 00:21 GMT+7

Hàn Quốc đang đẩy mạnh phát triển phiên bản nội địa của tên lửa đánh chặn Patriot nhằm chống lại tên lửa đạn đạo của CHDCND Triều Tiên. Yonhap dẫn nguồn tin quân sự Hàn Quốc ngày 23.9 cho hay Cơ quan công nghệ quốc phòng Hàn Quốc tới cuối năm nay sẽ hoàn thành nghiên cứu sơ bộ tên lửa đất đối không tầm xa (L-SAMs).

Dự tính chi phí phát triển khoảng 10 tên lửa loại này có thể lên tới  970 tỉ won (813 triệu USD) và sẽ hoàn thành vào năm 2013. Theo nguồn tin trên, tên lửa L-SAMs có thể đạt tầm bắn 60 km và có khả năng đánh chặn chính xác hơn các tên lửa hiện có của Seoul. Cũng trong ngày 23.9, Nhật Bản đã phóng thành công vệ tinh do thám thứ tư để thay thế một chiếc khác của nước này, theo Kyodo News. Các chuyên gia cho rằng vệ tinh do thám này cũng nhằm thu thập thông tin về CHDCND Triều Tiên.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.