Hàn Quốc bắn máy bay chở khách vì nhầm lẫn

18/06/2011 11:31 GMT+7

(TNO) Các binh sĩ Hàn Quốc đã bắn vào một chiếc máy bay chở khách bay gần biên giới trên biển với CHDCND Triều Tiên, do tưởng nhầm nó là một chiếc chiến đấu cơ của CHDCND Triều Tiên, theo xác nhận của Quân đoàn Thủy quân Lục chiến Hàn Quốc ngày 18.6.

Trước đó, hãng Yonhap đưa tin hai lính Thủy quân Lục chiến Hàn Quốc tại một trạm gác ở đảo Gyodong đã dùng súng trường K-2 bắn vào chiếc máy bay, vốn đang hạ độ cao để đáp xuống sân bay quốc tế Incheon ở Seoul vào lúc bình minh hôm 17.6.

Đảo Gyodong chỉ cách bờ biển phía nam của CHDCND Triều Tiên 1,7km.


 Một chiếc máy bay thuộc hãng Asiana Airlines của Hàn Quốc - Ảnh: AFP

Hãng Yonhap dẫn lời một sĩ quan của Quân đoàn Thủy quân Lục chiến Hàn Quốc cho biết, vụ nổ súng diễn ra trong 10 phút.

Tuy nhiên, chiếc máy bay không hề bị hư hại do nằm ngoài tầm bắn của súng K-2 từ 500 đến 600 mét.

Một người phát ngôn của Quân đoàn Thủy quân Lục chiến Hàn Quốc cũng xác nhận với AFP vụ việc trên song từ chối cho biết thêm chi tiết.

Một nhân viên kiểm soát không lưu Hàn Quốc tiết lộ với AFP rằng, chiếc máy bay nói trên là của hãng Asiana Airlines, cất cánh từ Trung Quốc, chở theo 119 hành khách và phi hành đoàn, đang bay theo lộ trình bình thường.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.