Hàn Quốc: Người Triều Tiên thu nhập 30,5 triệu đồng/năm

18/12/2017 16:53 GMT+7

Số liệu thống kê do Hàn Quốc đưa ra cho thấy người dân ở CHDCND Triều Tiên có mức thu nhập bình quân 1,46 triệu won (30,5 triệu đồng)/năm vào năm 2016, kém hơn miền Nam 22 lần.

Thu nhập bình quân tính trên đầu người ở Triều Tiên là 1,46 triệu won (30,5 triệu đồng)/năm vào năm 2016, tăng 5%, theo Cơ quan thống kê Hàn Quốc.
Mặc dù Triều Tiên hứng chịu nhiều biện pháp trừng phạt quốc tế liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này, nhưng thu nhập người dân nước này tăng trên 7% tính từ năm 2011 đến 2016.
Trong khi đó, thu nhập bình quân tính trên đầu người ở Hàn Quốc là 31,98 triệu won/năm - cao gấp 22 lần so với miền Bắc.
Cơ quan thống kê Hàn Quốc cũng đưa ra nhiều số liệu so sánh khác. Chẳng hạn, tỷ lệ đăng ký sử dụng sim điện thoại di động là 14,26/100 người ở Triều Tiên. Trong khi đó, ở miền Nam, tỷ lệ này là 122,65/100 người, tức một người sở hữu nhiều điện thoại.
Tổng kim ngạch thương mại Hàn Quốc là 902 tỉ USD năm 2016, cao gấp 140 lần so với miền Bắc (6,5 tỉ USD).
Hồi tháng 7.2017, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc ước tính GDP của miền Bắc tăng trưởng khoảng 3,9% trong năm 2016.
Chính quyền Seoul cũng ước tính dân số Triều Tiên tính đến năm 2016 là 24,9 triệu người, so với Hàn Quốc là 51,3 triệu dân.
Triều Tiên chưa có phản ứng về những thông tin trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.