Hàn Quốc xác nhận UAV Triều Tiên theo dõi THAAD

21/06/2017 16:15 GMT+7

Hàn Quốc ngày 21.6 xác nhận CHDCND Triều Tiên dùng máy bay không người lái (UAV) có trang bị camera để theo dõi hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD Mỹ triển khai ở nước này.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun dẫn lại “chứng cứ khoa học” từ Cơ quan Phát triển Quốc phòng khẳng định UAV cất cánh từ phía đông Triều Tiên hôm 2.5 và vượt qua biên giới vào Hàn Quốc.
UAV bay khoảng 5 giờ 30 phút, chụp 551 bức ảnh, bao gồm khu vực đặt THAAD tại huyện Seongju, tỉnh Bắc Gyeongsang (Hàn Quốc), cách thủ đô Seoul 270 km về phía đông nam.
UAV được lập trình quay trở lại Triều Tiên, nhưng đã rơi xuống núi ở tỉnh Gangwon, gần biên giới. Người dân địa phương phát hiện UAV hồi 9.6.
“Hành động của Triều Tiên lần này rõ ràng là gây gấn, vi phạm hiệp định đình chiến năm 1953 và thỏa thuận không khiêu khích năm 1992”, Yonhap dẫn lời ông Heo Tae-keun, phó giám đốc văn phòng kế hoạch chính sách của Bộ Quốc phòng, cho biết.
Quân đội Hàn Quốc cũng lên án Triều Tiên, cảnh báo sẽ trả đũa nếu Bình Nhưỡng không chấm dứt hành động gây hấn.
Hồi năm 2014, 3 UAV được phát hiện tại 3 địa điểm khác nhau ở khu vực biên giới hai nước. Sau nhiều tuần điều tra, Hàn Quốc đổ lỗi cho Triều Tiên.
Hàn Quốc và Triều Tiên về mặt nguyên tắc vẫn đang trong tình trạng chiến tranh vì chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953 chỉ kết thúc bằng một hiệp định đình chiến chứ không phải hiệp định hòa bình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.