Hàn, Triều gỡ mìn tại khu phi quân sự

Văn Khoa
Văn Khoa
02/10/2018 08:23 GMT+7

Ngày 1.10, quân đội Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên tiến hành gỡ mìn trong khu phi quân sự (DMZ), theo Yonhap.

Đây là một phần của thỏa thuận giảm căng thẳng và đụng độ bất ngờ mà Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đạt được hồi tháng trước.
Cụ thể, hoạt động gỡ mìn bắt đầu tại Khu bảo an hỗn hợp (JSA) và dự kiến kéo dài 20 ngày. Trong thời gian này, hai miền Triều Tiên và Bộ Chỉ huy LHQ (giám sát DMZ) sẽ thảo luận nhiều vấn đề như binh sĩ sẽ hoạt động thế nào sau khi giải trừ quân bị và ý tưởng để 35 binh sĩ mỗi miền đóng tại JSA.
Ngoài ra, việc gỡ mìn cũng được tiến hành trong một phần khu Cheorwon thuộc tỉnh Gangwon, nơi hai nước có kế hoạch cùng tiến hành dự án khai quật hài cốt binh sĩ thiệt mạng trong chiến tranh vào năm 2019.
[VIDEO] Lãnh đạo Kim Jong-un hồi sinh giấc mơ nối đường sắt Triều Tiên ra khu vực
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.