Hàng chục ngàn người biểu tình yêu cầu Thủ tướng Pakistan từ chức

19/10/2020 08:21 GMT+7

Hàng chục nghìn người Pakistan ủng hộ phe đối lập xuống đường biểu tình tại thành phố Karachi vào ngày 18.10, yêu cầu Thủ tướng Imran Khan từ chức.

Cuộc biểu tình chống chính phủ ở Karachi diễn ra giữa lúc nền kinh tế Pakistan gặp nhiều khó khăn trước và trong đại dịch Covid-19, vật lộn với lạm phát tăng cao và tăng trưởng âm, và phe đối lập đổ lỗi cho chính phủ ông Khan.
Ông Faqeer Baloch (63 tuổi) tham gia cuộc biểu tình ở thành phố Karachi cho biết: “Lạm phát hủy hoại đời sống người dân nghèo, buộc nhiều người phải đi ăn xin để kiếm tiền nuôi con cái. Đã đến lúc chính phủ này phải ra đi ngay lập tức".
Trước đó, 9 đảng đối lập lớn đã thiết lập liên minh Phong trào Dân chủ Pakistan (PDM) hồi tháng rồi và kêu gọi toàn dân biểu tình phản đối chính phủ, theo Reuters.

Người biểu tình bày tỏ bức xúc trước tình trạng thất nghiệp tăng cao

Reuters

Phe đối lập cáo buộc quân đội cài cắm ông Khan vào chính phủ sau cuộc bầu cử gian lận năm 2018.
Tuy nhiên, quân đội Pakistan khẳng định không can thiệp vào chính trị và không có bất kỳ hành động sai trái nào trong cuộc bầu cử năm 2018. Thủ tướng Khan cũng phủ nhận cáo buộc cho rằng quân đội giúp ông đắc cử.
Cuộc tổng tuyển cử tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra ở Pakistan vào năm 2023.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.