Hé lộ lịch trình nhóm tác chiến tàu sân bay Anh sắp đến Biển Đông

Khánh An
Khánh An
26/04/2021 12:12 GMT+7

Nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth sẽ gồm 8 tiêm kích, đi cùng 6 tàu chiến, một tàu ngầm và 14 trực thăng.

Hãng AP ngày 26.2 đưa tin nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth sẽ lên đường vào tháng 5 để đến khu vực châu Á, bao gồm hoạt động tại Biển Đông. Theo lịch trình cụ thể, nhóm tác chiến sẽ ghé nhiều nước, trong đó có Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore.
Được xem là “sự tập trung sức mạnh hải quân và không quân lớn nhất từng rời Anh trong một thế hệ”, đợt triển khai này phản ánh chính sách của Anh về tăng cường sự hiện diện ở châu Á.
Tháng trước, Thủ tướng Boris Johnson thông báo rằng khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ trở thành khu vực tập trung về chính sách quốc phòng và ngoại giao của Anh, khi nước này cân nhắc lại vị thế trên thế giới sau khi rời Liên minh châu Âu (EU).

[VIDEO] Tấp nập hoạt động trên boong HMS Queen Elizabeth, tàu sân bay mạnh nhất của hải quân Anh

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth sẽ lên đường cùng với 8 tiêm kích trên boong, với sự hộ tống của 6 tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh, một tàu ngầm trang bị tên lửa hành trình Tomahawk, 14 trực thăng và một đại đội thủy quân lục chiến.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết sứ mệnh sắp tới nhằm thể hiện rằng Anh “không bước lùi mà lại tiến thẳng đến việc đóng vai trò chủ động trong định hình hệ thống thế giới”.
“Khi lên đường vào tháng tới, nhóm tác chiến tàu sân bay sẽ thể hiện sự ảnh hưởng, sức mạnh, cũng như phối hợp với các bạn bè và tái khẳng định cam kết của chúng tôi về các thách thức an ninh hôm nay và ngày mai”, ông Wallace phát biểu.
Dự kiến chuyến điều động của nhóm tác chiến tàu sân bay này kéo dài khoảng 6 tháng và các tàu sẽ ghé thăm hơn 40 nước. Ông Wallace sẽ hé lộ thêm các chi tiết với Quốc hội vào hôm nay 26.4.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.