Hiệp sĩ 100 tuổi, biểu tượng chống Covid-19 của Anh, nhập viện sau xét nghiệp dương tính

02/02/2021 11:14 GMT+7

Đại úy Tom Moore, cựu binh 100 tuổi gây quỹ gần 45 triệu USD cho Cơ quan Y tế Quốc gia Anh(NHS), vừa được chẩn đoán dương tính với Covid-19 , theo Đài NBC News hôm 1.2 dẫn thông tin từ gia đình.

Đại úy Moore đã được điều trị bệnh viêm phổi trong vài tuần trước khi mắc Covid-19, theo con gái của ông là bà Hannah Ingram-Moore thông báo trên Twitter. Ông đã nhập viện vì khó thở nhưng chưa đến mức phải được đưa vào khu vực chăm sóc đặc biệt.
Từng phục vụ trong hàng ngũ quân đội Anh hồi thế chiến thứ hai, cựu binh cao tuổi vào tháng 4 năm ngoái đã trở thành biểu tượng của niềm hy vọng chống Covid-19 trên thế giới sau khi ông đặt mục tiêu đi bộ 100 vòng ở sân sau nhà trước ngày thượng thọ 100 tuổi và gây quỹ cho NHS.
Cụ Moore cho hay cụ rất biết ơn các nhân viên NHS đã điều trị ung thư và gãy xương hông cho mình nên cụ muốn làm điều gì đó để đáp lại trong lúc NHS đang chống chọi với dịch Covid-19, theo Reuters.

Nữ hoàng Anh sẽ phong tước cho cụ ông trăm tuổi lập kỷ lục quyên góp chống Covid-19

Mục tiêu ban đầu của ông là quyên khoảng 1.250 USD cho quỹ từ thiện của NHS nhằm hỗ trợ các bệnh viện và giới nhân viên y tế Anh trong quá trình điều trị bệnh nhân Covid-19. Ông lên kế hoạch đi bộ 10 vòng/ngày với sự giúp đỡ của khung đi.
Mục tiêu trên nhanh chóng hoàn tất trong vòng 24 giờ, theo trang gây quỹ của đại úy Anh vào ngày 10.4.2020. Vài ngày sau, số tiền đã vượt 1,25 triệu USD.
Đến ngày 30.4 cùng năm, nước Anh ăn mừng thượng thọ 100 tuổi của Đại úy Moore, thời điểm ông quyên được 40 triệu USD, và được Guinness trao danh hiệu kỷ lục gia gây quỹ nhiều nhất bằng việc đi bộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.