Hỏa hoạn thiêu rụi 300.000 tấn đường ở Brazil

19/10/2013 10:25 GMT+7

(TNO) Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại các kho hàng ở cảng Santos, phía nam Brazil vào ngày 18.10, thiêu rụi 300.000 tấn đường.

Có bốn người bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại 6 kho hàng của công ty phân phối đường lớn nhất thế giới Copersucar tại cảng Santos của Brazil, theo AFP.

Các lãnh đạo quản lý cảng Santos cho biết ngọn lửa xuất phát từ băng chuyền hàng hóa nối kết giữa 6 kho hàng, và mỗi kho hàng chứa ít nhất 100.000 tấn đường.

Tất cả 6 kho hàng của Copersucar đều bị thiệt hại nặng nề sau vụ cháy và nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra.

Ông Jack Scoville, nhà phân tích người Mỹ về giá đường thế giới, nhận định rằng vụ cháy ở cảng Santos sẽ khiến giá đường tăng trong thời gian tới.

Santos, cảng lớn nhất Brazil, trữ trên 60% lượng đường xuất khẩu trên thế giới và Copersucar xuất khẩu 25% đường trên thế giới thông qua cảng Santos. Brazil đứng đầu thế giới về sản xuất đường và ethanol, theo AFP.

Phúc Duy

>> Brazil tạo hệ thống email an toàn ngăn ngừa Mỹ do thám
>> Canada bị tố theo dõi Bộ Năng lượng Brazil
>> Hỏa hoạn ở Philippines, 7 người chết, 8.000 người mất nhà cửa
>> Hỏa hoạn thiêu rụi chợ ở Honduras
>> Hỏa hoạn kinh hoàng ở Ấn Độ, 88 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.