Hoàn tất kế hoạch đóng cửa không phận Syria

22/11/2011 18:56 GMT+7

(TNO) Nhiều nguồn tin tiết lộ kế hoạch đóng cửa không phận Syria như một biện pháp ngăn chặn chiến dịch trấn áp biểu tình chống chính phủ ở nước này đã hoàn tất.

(TNO) Nhiều nguồn tin tiết lộ kế hoạch đóng cửa không phận Syria như một biện pháp ngăn chặn chiến dịch trấn áp biểu tình chống chính phủ ở nước này đã hoàn tất.

Ngày 22.11, tờ Yedioth Ahronoth (Israel) dẫn lại nguồn tin của báo Al-Rai (Kuwait) cho biết, kế hoạch sẽ được chiến đấu cơ của các nước Ả Rập và thậm chí Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện với sự hậu thuẫn của Mỹ.

Tờ báo trên cho hay mục đích của việc đóng cửa không phận là nhằm làm tê liệt khả năng di chuyển của quân đội Syria, cũng như để theo dõi những hoạt động của Dinh Tổng thống, Bộ Chỉ huy quân sự và tình báo nước này.

“Quân đội Syria có thể bị tê liệt trong vòng 24 giờ”, các nguồn tin trên cho biết.

Trước đó, vào ngày 21.11, Kuwait bác bỏ cáo buộc rằng các nước Ả Rập cung cấp tiền bạc cho phe đối lập và những người biểu tình chống Tổng thống Basha al-Assad ở Syria.

Tờ Gulf News dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Kuwait Khalid Al Jarallah nói rằng cáo buộc của ông Yusuf Ahmad, Đại sứ Syria tại Ai Cập và Liên đoàn Ả Rập là không đúng sự thật và thiếu tin cậy.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.