Hội đồng Bảo an LHQ siết chặt thêm trừng phạt Triều Tiên

23/12/2017 09:53 GMT+7

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vừa nhất trí áp đặt những biện pháp trừng phạt mới đối với CHDCND Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hồi tháng trước.

Hôm 22.12, tất cả 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết kêu gọi cấm xuất khẩu gần 90% sản phẩm lọc dầu cho Triều Tiên bằng cách giới hạn số lượng ở mức 500.000 thùng/năm, theo Reuters.
Nghị quyết, do Mỹ soạn thảo, cũng giới hạn lượng xuất khẩu dầu thô sang Triều Tiên ở mức 4 triệu thùng/năm và sẽ tiếp tục giảm nếu Bình Nhưỡng tiến hành đợt thử ICBM mới.

Nghị quyết mới cũng kêu gọi trục xuất những lao động Triều Tiên đang làm việc ở nước ngoài trong vòng 24 tháng, thay vì 12 tháng theo đề nghị ban đầu.
Hôm 29.11, Triều Tiên tuyên bố phóng thành công ICBM Hwasong-15 với khả năng “tấn công toàn bộ lục địa Mỹ”.
Giới phân tích cho rằng nếu nghị quyết được thực thi, giới hạn về dầu mỏ sẽ gây ra thảm họa cho ngành kinh tế Triều Tiên. Ngoài ra, biện pháp trục xuất lao động Triều Tiên cũng sẽ cắt giảm nguồn thu ngoại tệ và đầu tư cho chính quyền Bình Nhưỡng và nền kinh tế thị trường đang nổi lên ở Triều Tiên.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu thông qua nghị quyết, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley nhấn mạnh rằng việc tất cả 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đều bỏ phiếu thuận đã gửi một thông điệp rõ ràng tới Bình Nhưỡng rằng nếu “tiếp tục bất tuân sẽ nhận thêm sự trừng phạt và cô lập”.
Trong khi đó, Phó đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Ngô Hải Đào cảnh báo căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên có nguy cơ vượt tầm kiểm soát và lặp lại lời kêu gọi đối thoại của Bắc Kinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.