Hội nghị quốc tế về nhập cư trái phép: Có nhận thức, thiếu giải pháp

31/05/2015 09:06 GMT+7

Hội nghị quốc tế tổ chức ở Thái Lan về nhập cư trái phép trong khu vực không đến nỗi thất bại nhưng cũng chưa thành công. Tuyên bố của hội nghị thể hiện nhận thức chung về cách tiếp cận giải pháp nhưng chưa đưa ra được ý tưởng cụ thể nào.

Hội nghị quốc tế tổ chức ở Thái Lan về nhập cư trái phép trong khu vực không đến nỗi thất bại nhưng cũng chưa thành công. Tuyên bố của hội nghị thể hiện nhận thức chung về cách tiếp cận giải pháp nhưng chưa đưa ra được ý tưởng cụ thể nào.

Người tị nạn từ Bangladesh được hải quân Myanmar cứu đang ở tại một trại tạm - Ảnh: Reuters
Hội nghị này đạt được kết quả khi đồng thuận quan điểm là phải xử lý tận gốc rễ vấn đề nhập cư trái phép, tức là phải ở nước xuất phát.
Nơi đó phải tạo công ăn việc làm cho người dân, tạo cơ hội về giáo dục - đào tạo cho thế hệ trẻ. Chỉ khi nào gây dựng được lòng tin cho người dân về tương lai cuộc sống và cơ hội nghề nghiệp thì họ mới không suy tính bỏ quê hương để tìm cách nhập cư trái phép vào quốc gia khác.
Điều này tuy không mới nhưng lại rất quan trọng ở hội nghị, vì nếu các nước liên quan nhận thức như thế có nghĩa là công nhận trách nhiệm đặc biệt và trước hết của mình trong vấn đề này.
Tuy nhiên, hội nghị không đưa ra được giải pháp cụ thể cho cả về lâu dài lẫn xử lý tình thế hiện đã rất nghiêm trọng. Các bên không đưa ra được kiến giải gì để giúp Thái Lan và Malaysia giải quyết mọi hậu quả của việc buộc phải tiếp nhận di dân trên biển vào bờ, để xử lý ổn thỏa và lâu bền khía cạnh tài chính cho toàn bộ vấn đề tị nạn mà một vài quốc gia riêng rẽ không đủ khả năng xử lý.
Hội nghị này cũng còn bế tắc trong cả chuyện hồi hương số người này lẫn định cư họ ở đâu đó. Thiếu giải pháp cụ thể như thế nên vấn đề tị nạn sẽ còn gây nhức nhối và khó xử ở khu vực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.