Hơn 1.800 tù nhân trốn thoát sau vụ tấn công nhà tù Nigeria

06/04/2021 11:11 GMT+7

Hơn 1.800 tù nhân đã trốn thoát sau khi một nhóm vũ trang tấn công nhà tù Owerri ở miền nam Nigeria vào ngày 5.4.

Nhóm vũ trang dùng thuốc nổ phá cổng nhà tù Owerri ở bang Imo (Nigeria), đấu súng với các nhân viên trại giam và giết chết một số tù nhân, người phát ngôn James Madugba của cơ quan quản lý nhà tù Nigeria nói với AFP ngày 6.4.
Ông Madugba cho biết thêm lực lượng an ninh đã “kiểm soát được tình hình” và chưa thể xác nhận chính xác số tù nhân bỏ trốn.
Tuy nhiên, truyền thông địa phương đưa tin hơn 1.800 tù nhân đã trốn thoát sau vụ tấn công, theo AFP.
Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng chịu trách nhiệm về vụ tấn công. Tổng thống Nigeria, ông Muhammadu Buhari gọi đây là một vụ tấn công khủng bố và yêu cầu lực lượng an ninh phải bắt giữ những kẻ tấn công và tù nhân bỏ trốn.

Hiện vẫn chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công nhà tù ở Nigeria

Twitter

Các nhà tù ở quốc gia đông dân nhất châu Phi này luôn trong tình trạng quá tải và có tới 70% tù nhân đang bị biệt giam hoặc tạm giam chờ xét xử trong nhiều năm.
Chính quyền bang Abia lân cận áp đặt lệnh giới nghiêm vào ban đêm đối với 2 thị trấn để bảo vệ người dân địa phương sau vụ tấn công nhà tù.
Lâu nay, bang Imo thường xuyên chứng kiến những vụ đụng độ giữa các nhóm ly khai và lực lượng của chính phủ Nigeria.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.