Hơn 200 thiếu niên kẹt trong mỏ vàng tại Nam Phi

16/02/2014 21:10 GMT+7

(TNO) Lực lượng cứu hộ ngày 16.2 thông báo, hơn 200 thợ mỏ vị thành niên đã bị kẹt trong một mỏ khai thác vàng trái phép ở phía đông thành phố Johannesburg của Nam Phi, theo AFP.

Hơn 200 thiếu niên bị kẹt trong mỏ vàng tại Nam Phi
Việc khai thác trái phép các khu mỏ bỏ hoang rất thường xảy ra tại Nam Phi - Ảnh: AFP

Đây là một khu mỏ bỏ hoang, nằm gần một sân vận động cricket.

Phát ngôn viên lực lượng cứu hộ ER24 Werner Vermaak cho biết: “Chúng tôi đã nối được liên lạc với khoảng 30 thiếu niên bị mắc kẹt và được cho biết còn khoảng 200 thiếu niên khác ở bên dưới”.

Hiện vẫn chưa có trường hợp thương vong nào được ghi nhận.

Tuy nhiên, ER24 chưa thể khẳng định số lượng các thợ mỏ vị thành niên bị mắc kẹt.

Những thiếu niên này xuống mỏ ngày 16.2 và không thể lên được do một khối đá rớt chắn lối ra.

Lực lượng cứu hộ đang dùng nhiều loại máy xúc để thử mở lối ra cho các thợ mỏ nhưng gặp rất nhiều khó khăn.

Việc khai thác trái phép các khu mỏ bỏ hoang và sử dụng thợ mỏ vị thành niên rất phổ biến tại Nam Phi.

Nước này cũng là một trong những quốc gia thường xảy ra tai nạn ở các khu mỏ nhất thế giới.

Lan Chi

>> Hai thợ mỏ được cứu sau 10 ngày mắc kẹt
>> Cháy mỏ đồng ở Chile, 17 thợ mỏ thoát chết
>> 16 thợ mỏ Trung Quốc kẹt dưới mỏ than ngập nước
>> Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 19 người chết, 28 người mắc kẹt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.