Hơn 45.000 người Indonesia mất nhà cửa sau động đất

11/12/2016 08:31 GMT+7

Hơn 45.000 người dân Indonesia mất nhà cửa sau trận động đất 6,5 độ Richter ngày 7.12, cơ quan xử lý thảm họa thiên nhiên nước này cho biết ngày 10.12.

“Có 45.300 người mất nhà cửa đã được sơ tán đến một số nơi trong sáng 10.12”, AFP dẫn lời người phát ngôn cơ quan xử lý thảm họa thiên nhiên Indonesia, ông Sutopo Purwo Nugroho cho biết. Ông Nugroho nói rằng số lượng người mất nhà cửa tăng gấp đôi so với thống kê ngày 9.12.
Trận động đất 6,5 độ Richter xảy ra ngày 7.12  đã tàn phá nhà cửa, nhà thờ Hồi giáo và các công ty ở khắp tỉnh Aceh. Tỉnh Aceh cũng là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt động đất sóng thần kinh hoàng năm 2004.
Cơ quan xử lý thảm họa thiên nhiên Indonesia cho hay hơn 700 người bị thương sau trận động đất ngày 7.12, đa số bị thương nặng. Hơn 100 người đã thiệt mạng do trận động đất này.
Hầu hết những người mất nhà cửa phải ở tạm trong những căn lều dựng ngay gần căn nhà bị sập của họ. Hàng trăm người đã từ chối sơ tán đến những căn lều dựng tạm của chính phủ, ông Nugroho nói.
Quân đội Indonesia đã bố trí các nhà bếp, lều trú tạm và một bệnh viện dã chiến ngay tại thị trấn Meureudu, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề sau trận động đất, nhằm hỗ trợ các bệnh viện đang trong tình trạng quá tải.
Tổng thống Joko Widodo đã đến thăm thị trấn Meureudu vào ngày 9.12, cam kết sẽ tái xây dựng những khu vực bị tàn phá bởi trận động đất.
Đất nước vạn đảo Indonesia thường xuyên hứng chịu những trận động đất và núi lửa phun trào do nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương. Trận động đất năm 2004 đã gây ra sóng thần ở Ấn Độ Dương, cướp đi sinh mạng hơn 170.000 người ở Indonesia và hàng chục ngàn người ở các nước khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.