Indonesia phá âm mưu khủng bố dinh tổng thống

12/12/2016 08:03 GMT+7

Tờ The Straits Times đưa tin cảnh sát Indonesia đã phát hiện âm mưu đánh bom dinh Merdeka của Tổng thống Joko Widodo tại lễ đổi gác ngày 11.12 sau khi điều tra 4 nghi phạm bị bắt ngày 10.12.

Lễ đổi gác chỉ mở cửa vào chủ nhật thứ hai hằng tháng luôn thu hút nhiều người xem và thiết bị nổ tự chế nặng 3 kg của nhóm này có khả năng gây sát thương trong bán kính 300 m.
Người phát ngôn cảnh sát Jakarta, ông Awi Setiyono cho hay người phụ nữ 27 tuổi định đánh bom tự sát cũng đã viết thư tuyệt mệnh cho gia đình. Cảnh sát cho rằng 4 nghi phạm thuộc một tổ chức khủng bố mới thành lập từ năm ngoái và tuyên bố trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq và Syria.
Theo ông Setiyono, nhóm này học cách chế bom từ Bahrun Naim, một người Indonesia đã gia nhập IS. Vị trí dự định đánh bom gần dinh Merdeka trong khuôn viên phủ tổng thống ở Jakarta, nơi ông Widodo tiếp các nguyên thủ quốc gia và tổ chức các cuộc họp nội các.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.