Iran bắt đầu cuộc tập trận tên lửa

28/09/2009 11:50 GMT+7

Theo Reuters, ngày 27-9, Iran đã bắn hai quả tên lửa tầm ngắn để mở màn cuộc tập trận Đại giáo đồ 4 của Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran. Kênh truyền hình nhà nước Iran Al-Alam và Press TV đưa tin hai tên lửa vừa bắn là loại tên lửa Tondar và Fateh 110.

Trên trang web Sepahnews, chỉ huy lực lượng không quân của Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran, tướng Hossein Salami nói rằng mục đích chính của cuộc tập trận là để “đánh giá những tiến bộ kỹ thuật mà Iran đạt được trong lĩnh vực tên lửa đất đối đất trong thời gian gần đây”.

Tướng Hossein Salami cũng cho biết trong ngày hôm nay, Iran sẽ bắn thử tên lửa tầm xa Shahab-3, có tầm bắn 2.000km được cho là có thể bay tới các căn cứ của Israel và Mỹ tại khu vực vùng Vịnh.

Theo N.Quân / Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.