Iran dọa sẽ xé bỏ thỏa thuận hạt nhân

19/10/2017 07:55 GMT+7

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei ngày 18.10 cảnh báo sẽ “xé bỏ” thỏa thuận quốc tế về vấn đề hạt nhân ký năm 2015 nếu Mỹ quyết định rút khỏi thỏa thuận.

Reuters dẫn lời ông Khamenei khẳng định Iran sẽ đảm bảo các cam kết với điều kiện những bên khác (gồm Anh, Đức, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và EU) cũng phải tuân thủ.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington có thể rút khỏi thỏa thuận hạt nhân và kêu gọi tăng cường biện pháp trừng phạt nhằm ngăn chặn “hoạt động gây bất ổn” của Iran tại Trung Đông.
Lãnh đạo Iran cũng bày tỏ hoan nghênh các nước châu Âu đã ủng hộ duy trì thỏa thuận.
Tuy nhiên, ông khẳng định Iran sẽ tiếp tục chương trình phát triển tên lửa đạn đạo, đề nghị châu Âu không nên can dự vào vấn đề quốc phòng của nước này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.