Iran nêu điều kiện rút khỏi Syria

14/07/2018 07:41 GMT+7

Iran cho rằng nếu nước này và Nga chấm dứt sự hiện diện quân sự ở Syria, các nhóm khủng bố sẽ trở lại nước này.

Hôm qua, cố vấn Ali Akbar Velayati của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố nước này sẽ rút cố vấn quân sự của mình khỏi Syria và Iraq ngay lập tức nếu Baghdad và Damascus yêu cầu, chứ không phải chịu áp lực từ Mỹ hay Israel.
Phát biểu tại Moscow, ông Velayati nhấn mạnh Iran và Nga sẽ tiếp tục bảo vệ Syria chống lại các nhóm khủng bố và “sự gây hấn của Mỹ”, theo Reuters. Ông cho rằng nếu Iran và Nga chấm dứt sự hiện diện quân sự ở Syria, các nhóm khủng bố sẽ trở lại nước này.
Cùng ngày, phát ngôn viên liên minh do Mỹ dẫn đầu thừa nhận lực lượng hoặc “lực lượng đối tác” của họ đã tiến hành cuộc tấn công tại một khu vực ở phía đông Syria khuya 12.7, nhưng không nói rõ thương vong. Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria, ở khu vực bị không kích có 28 dân thường và nhiều tay súng thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thiệt mạng.
[VIDEO] Quân đội Syria bao vây trung tâm quân nổi dậy tại Deraa
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.