Iraq cần Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ

10/07/2006 23:41 GMT+7

Hôm qua, các chính khách Iraq thuộc nhánh Hồi giáo Sunni đã kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ thông qua nghị quyết đưa Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ đến nước này, cho rằng binh lính Mỹ không có đủ năng lực bảo vệ người dân Iraq.

Kêu gọi trên được đưa ra sau vụ các tay súng Hồi giáo Shiite ngang nhiên tung hoành trên đường phố thuộc khu vực có đông người Sunni sinh sống ở Baghdad hôm chủ nhật, lôi mọi người ra khỏi xe rồi bắn chết họ. Ít nhất 40 người thiệt mạng trong các vụ bắn giết kiểu này. Vài tiếng sau, một vụ nổ bom gần một đền thờ Hồi giáo Shiite khiến thêm 20 người chết.

Còn trong ngày hôm qua, hai vụ nổ bom ở phía đông Baghdad làm tử vong ít nhất 10 người, 40 người bị thương. (BBC)

Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.