IS nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Manchester

23/05/2017 16:01 GMT+7

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm vụ đánh bom khủng bố tại thành phố Manchester (Anh) ngày 22.5.

Cổng thông tin Akhbar ở Iraq đưa tin rằng IS đã nhận trách nhiệm vụ tấn công ở nhà thi đấu Manchester làm 22 người thiệt mạng và 59 người bị thương.
Theo TASS, tổ chức cực đoan này đã đăng tải đoạn video nhận trách nhiệm vụ tấn công lên mạng xã hội trong ngày 23.5. Trước đó, Reuters đưa tin nhiều tài khoản ủng hộ IS đã lên mạng Twitter và viết những thông điệp tung hô vụ đánh bom, đồng thời kêu gọi tiến hành thêm nhiều vụ tấn công kiểu "sói đơn độc" khác.
Cảnh sát Anh ngày 23.5 xác nhận rằng vụ tấn công ở nhà thi đấu Manchester chỉ do một người ra tay. Hung thủ đã kích nổ quả bom tự chế mang trên người và thiệt mạng tại hiện trường. Cơ quan chức năng đang điều tra liệu hung thủ có liên quan đến mạng lưới nào không.
Trong cùng ngày, hàng loạt lãnh đạo các nước gửi lời chia buồn đến nước Anh. Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi hung thủ là "những kẻ thua cuộc độc ác".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.