Ít nhất 150 người chết vì rượu giả tại Ấn Độ

25/02/2019 08:00 GMT+7

Tính đến hôm 24.2, số nạn nhân tử vong vì uống nhầm rượu giả tại bang Assam, đông bắc Ấn Độ đã tăng lên ít nhất 150 người.

 “Chúng tôi vẫn còn hơn 170 người đang được điều trị tại các bệnh viện và thêm nhiều trường hợp mới nhập viện trong ngày 24.2”, Reuters dẫn lời Giám đốc Sở Y tế Himanta Biswa Sarma.
Theo các bác sĩ, đa số nạn nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch với các triệu chứng nôn mửa nghiêm trọng, đau thắt ngực dữ dội và khó thở.
Đến nay, cảnh sát đã bắt 16 người bị nghi tham gia đường dây sản xuất rượu giả và gửi mẫu rượu đến phòng thí nghiệm để xác định thành phần. Giám đốc Sarma cảnh báo số nạn nhân còn tăng vì vẫn chưa xác định đầy đủ số người đã uống phải mẻ rượu này. Trước đó, cũng đã có hơn 100 người thiệt mạng vì uống rượu pha cồn tại các bang Uttarakhand và Uttar Pradesh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.