Kế hoạch phòng thủ tên lửa tại Anh bị chỉ trích

24/02/2007 23:29 GMT+7

Theo Báo Telegraph, hôm qua, Chính phủ Anh thừa nhận rằng Thủ tướng T.Blair đã trao đổi với Mỹ về việc đặt hệ thống phòng thủ tên lửa trên đất Anh, trong đó một căn cứ không quân Mỹ sẽ là trung tâm của các hầm phóng tên lửa.

Thông tin trên lập tức gây nên một "trận bão" mới trên chính trường Anh. Các thành viên Nghị viện nói rằng ông Blair không có quyền khôi phục lại dự án có tên là "Hậu duệ của Chiến tranh giữa các vì sao" bởi ông sẽ rời ghế thủ tướng vào hè năm nay. Một số người còn lo sợ dự án trên có thể biến Anh thành mục tiêu tấn công khủng bố hoặc có thể khơi ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang mới. Có ý kiến cho rằng Thủ tướng Blair đã sử dụng mối quan hệ gần gũi với Washington để đẩy người kế nhiệm mình vào tình trạng tiếp nhận quyền lực trong thế khó.

H.G

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.