Khỉ đại náo tại Ấn Độ

06/05/2005 00:13 GMT+7

Nhà chức trách tại thành phố Shimla (Ấn Độ) đang lên kế hoạch "đàn áp" không nương tay đối với loài khỉ. Giới nghiên cứu động vật hoang dã được yêu cầu bắt tay vào hành động sau khi xảy ra hàng loạt các vụ trộm cắp, cào cấu trẻ em và phá phách xe cộ mà thủ phạm không ai khác là loài khỉ.


Có hai giải pháp được đề ra, một là phải xua những con khỉ trên vào rừng sâu hoặc chúng sẽ bị thiến toàn bộ. Hiện có trên 375 ngàn con khỉ trong vùng, trong đó khoảng 80% số khỉ sống ở khu vực thành thị đã quen với việc uống trộm bia rượu và sau khi say xỉn lại có những hành động phá phách. (Times of India)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.