Khởi động cuộc đua vào Điện Kremlin

19/12/2017 08:19 GMT+7

Ngày 18.12, chiến dịch tranh cử tổng thống Nga chính thức bắt đầu với ứng viên sáng giá nhất chính là đương kim Tổng thống Vladimir Putin (65 tuổi).

Theo nghị quyết do Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện Nga) công bố, quá trình vận động tranh cử kéo dài 3 tháng và cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 18.3.2018.
Đây cũng là ngày kỷ niệm 4 năm Nga chính thức sáp nhập Crimea.
AFP dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Bầu cử trung ương Nga Ella Pamfilova cho biết đến nay đã có 23 người công bố tranh cử, trong đó có ông Putin.
Hôm 6.12, nhà lãnh đạo tuyên bố sẽ tái tranh cử nhiệm kỳ thứ tư với tư cách là ứng viên độc lập, tách khỏi đảng Nước Nga thống nhất.
Mỗi ứng viên độc lập cần thu thập ít nhất 300.000 chữ ký ủng hộ trước hạn chót 1.2.2018 để tham gia cuộc đua.
Hãng Levada tuần trước công bố kết quả khảo sát cho thấy 61% người tham gia trả lời sẽ bỏ phiếu cho ông Putin.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.