Khủng bố nhắm ga tàu điện ngầm Singapore

19/05/2010 21:59 GMT+7

Cơ quan An ninh nội địa Singapore hôm qua gửi một đội công tác sang Jakarta để điều tra thông tin rằng ga tàu điện ngầm Orchard nằm trong kế hoạch tấn công của các nhóm cực đoan Indonesia. Ga này nằm trong khu kinh doanh thời trang Orchard sang trọng nhất Singapore, lúc nào cũng nườm nượp hành khách.

Một điều tra viên cao cấp giấu tên của cảnh sát Indonesia nói với tờ Straits Times  hôm 18.5 rằng ga Orchard được khoanh tròn trong một bản đồ mạng lưới tàu điện ngầm tìm thấy tại nhà nghi can khủng bố Ahmad Sayid Maulana bị bắn chết hôm 12.5. Bản đồ sân bay quốc tế Santos của tỉnh Mindanao, miền nam Philippines và một hóa đơn tổng cộng 11.517 ringgit Malaysia (67 triệu đồng) cũng được tìm thấy. “Singapore rõ ràng là một mục tiêu. Những tên khủng bố có kế hoạch đi vào Singapore qua ngõ Malaysia”, viên cảnh sát này nói.

Thục Minh
(VP Singapore)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.