Kiện chính quyền vì không cho đặt tên con là 'Allah'

29/03/2017 08:46 GMT+7

Một cặp vợ chồng Mỹ đã khởi kiện chính quyền bang Georgia vì không cho phép họ đặt tên con gái mới sinh của mình là Allah.

Theo AFP, vợ chồng Bilal Walk và Elizabeth Handy muốn con gái 22 tháng tuổi của họ mang tên ZalyKha Graceful Lorraina Allah. Hai người này chọn Allah (có nghĩa “Thượng đế” theo tiếng Ả Rập) làm họ cho đứa bé vì thấy nó “quý phái” chứ không liên quan gì đến tôn giáo.
Tuy nhiên, giới chức bang Georgia nói rằng theo luật của bang này, đứa trẻ phải mang họ Handy hoặc Walk hoặc cả hai. Chi nhánh tại Georgia của Tổ chức Liên đoàn dân quyền Mỹ (ACLU) đã thay mặt vợ chồng trên khởi kiện vào ngày 23.3, sau khi đứa trẻ bị từ chối cấp giấy khai sinh.
ACLU cho rằng quyết định trên là bất công do nhà Walk và Handy hiện không thể xin số an sinh xã hội cho bé, điều này sẽ gây ra nhiều khó khăn trong vấn đề chăm sóc sức khỏe, học hành... 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.