Kiến nghị luận tội Tổng thống Duterte bị bác bỏ

16/05/2017 00:00 GMT+7

Ngày 15.5, Ủy ban Tư pháp Hạ viện Philippines bác bỏ kiến nghị đòi luận tội Tổng thống Rodrigo Duterte của nghị sĩ đối lập Gary Alejano.

Theo Reuters, ông Alejano cáo buộc ông Duterte “che giấu tài sản cá nhân, bật đèn xanh để cảnh sát giết chóc trong chiến dịch bài trừ ma túy và gây tổn hại chủ quyền Philippines trong quan hệ với Trung Quốc”.
Nghị sĩ này còn tuyên bố Tổng thống Duterte “đã thất bại trong việc yêu cầu Trung Quốc tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế về vấn đề Biển Đông đưa ra hồi năm ngoái”.

Tuy nhiên, sau khi nghe điều trần và qua quá trình chất vấn, ủy ban kết luận các cáo buộc đều thiếu cơ sở và cơ quan này sẽ đề xuất hủy bỏ kiến nghị luận tội trong phiên họp toàn thể của Hạ viện.
Cũng trong hôm qua, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana tuyên bố việc nước này chuyển hướng muốn mua khí tài quân sự của Nga và Trung Quốc là do Mỹ duy trì nhiều điều kiện đi kèm và chậm chạp trong quy trình chuyển giao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.