Kim cương vẫn bán chạy bất chấp đại dịch Covid-19

11/03/2021 10:17 GMT+7

Alrosa, công ty dẫn đầu thế giới về khối lượng khai thác kim cương, cho biết dù đại dịch Covid-19 hoành hành song doanh số bán kim cương của hãng vẫn tăng đáng kể.

Theo RT ngày 11.3 dẫn thông báo từ Alrosa - công ty kim cương hàng đầu của Nga, doanh số bán kim cương thô và kim cương đã được mài giũa của hãng lần lượt đạt 361 triệu USD và 12 triệu USD trong tháng 2.2021.
Hãng Alrosa cho biết doanh số bán kim cương thô của công ty đã tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước, trong khi doanh số bán kim cương đã được chế tác mài giũa tăng gấp 3 lần so với mức ghi nhận vào tháng 2.2020.
Tuy nhiên, tổng doanh số bán kim cương của Alrosa của tháng 2.2021 giảm 16% so với tháng 1.2021, thời điểm công ty thu về 430 triệu USD từ việc bán kim cương thô và kim cương đã được chế tác.
Trong hai tháng đầu năm nay, tổng doanh thu bán kim cương của hãng lên tới 803 triệu USD, bao gồm 782 triệu USD từ kim cương thô và 21 triệu USD từ kim cương đã được mài giũa.

Khẩu trang đắt nhất thế giới với 3.600 viên kim cương trông ra sao?

Ông Evgeny Agureev, Phó tổng giám đốc của Alrosa, cho biết: “Sự phục hồi về nhu cầu trang sức kim cương tại các thị trường chính tiếp tục vào đầu năm 2021, hỗ trợ tốt cho việc bán kim cương thô”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.