Lãnh đạo áo vàng Thái Lan lên tiếng

03/05/2009 23:42 GMT+7

Lãnh đạo cấp cao của Liên minh Dân chủ Nhân dân ở Thái Lan, hay phe áo vàng - Sonthi Limthongkul - hôm qua đã họp báo về vụ mưu sát ông hôm 17.4. Trong lần lên tiếng đầu tiên kể từ khi xuất viện, ông Sonthi tin rằng đã bị một số người trong quân đội tấn công nhằm “giết người diệt khẩu” vì ông biết quá nhiều về “thâm cung bí sử” của chính trị Thái Lan.

Ông Sonthi may mắn sống sót sau vụ tấn công đó nhưng tài xế của ông bị thương nặng. Người ta cũng thu giữ được nhiều vỏ đạn, loại chỉ được dùng trong quân đội chứ không thể mua được ngoài chợ đen. Ông Sonthi nói những kẻ tấn công ông được huấn luyện kỹ lưỡng nhưng tuyệt nhiên không nói ai đã ra lệnh mưu sát mình. Phía lục quân Thái Lan tuyên bố không bình luận gì về phát biểu của ông Sonthi cho đến khi có kết quả điều tra chính thức của cảnh sát. Hiện chưa có nghi can nào bị bắt vì liên quan đến vụ này.

Việt Phương (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.