Lãnh đạo Kim Jong-un: vũ khí hạt nhân sẽ ngăn Mỹ gây chiến

01/01/2018 12:30 GMT+7

"Nút kích hoạt vũ khí hạt nhân nằm sẵn trên bàn làm việc của tôi. Đây là sự thật, không phải lời đe dọa”, ông Kim Jong-un tuyên bố

Trong bài phát biểu mừng năm mới, lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố Mỹ sẽ không bao giờ có thể gây chiến vì CHDCND Triều Tiên đủ sức tấn công tất cả mục tiêu ở Mỹ bằng vũ khí hạt nhân.
“Toàn bộ nước Mỹ nằm trong tầm bắn của vũ khí hạt nhân Triều Tiên. Nút kích hoạt vũ khí hạt nhân nằm sẵn trên bàn làm việc của tôi. Đây là sự thật, không phải lời đe dọa”, ông Kim Jong-un tuyên bố, theo Reuters.
“Năm nay chúng ta nên tập trung sản xuất hàng loạt đầu đạn hạt nhân và tên lửa đạn đạo để triển khai hoạt động. Tất cả vũ khí này chỉ được sử dụng nếu nền an ninh của chúng ta bị đe dọa”, ông Kim nói.
Bình Nhưỡng phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo và thử nghiệm hạt nhân trong năm 2017, bất chấp cảnh báo từ cộng đồng quốc tế và biện pháp trừng phạt nặng nề của Liên Hiệp Quốc (LHQ). Điều này khiến căng thẳng leo thang, làm tăng lo ngại về nguy cơ bùng nổ chiến tranh ở bán đảo Triều Tiên.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát tên lửa liên lục địa Hwasong-15 được cho là có tầm bắn tới Mỹ Reuters
Lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh vấn đề cấp bách nhất cần làm là hạ nhiệt căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên và cải thiện mối quan hệ với Hàn Quốc, đồng thời lưu ý Bình Nhưỡng luôn mở rộng cửa đối thoại.
Ông Kim Jong-un cho hay Triều Tiên sẽ cân nhắc gửi đoàn thể thao đến tham dự Thế vận hội mùa đông ở Hàn Quốc vào tháng 2.2018. “Triều Tiên tham dự Thế vận hội mùa đông là cơ hội tốt để thể hiện tình đoàn của nhân dân và kỳ vọng sự kiện sẽ thành công tốt đẹp. Các quan chức hai miền Triều Tiên nên nhanh chóng gặp gỡ và thảo luận về khả năng này”, theo ông Kim.
Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố việc Triều Tiên tham gia sẽ giúp đảm bảo an toàn cho Thế vận hội. Ông Moon đồng thời đề xuất Hàn Quốc-Mỹ trì hoãn những cuộc tập trận chung quy mô lớn bị Triều Tiên lên án là diễn tập chiến tranh cho đến khi kết thúc sự kiện thể thao này.
Trong khi đó, trả lời phỏng vấn đài ABC, ông Mike Mullen, cựu Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, cảnh báo: “Theo quan điểm của tôi, chúng ta đang tiến rất gần đến chiến tranh hạt nhân với Triều Tiên. Tôi không nhận thấy bất kỳ khả năng giải quyết vấn đề Triều Tiên thông qua biện pháp ngoại giao vào thời điểm hiện tại”.
Lầu Năm Góc yêu cầu binh lính chuẩn bị sẵn sàng nếu nỗ lực ngoại giao với Triều Tiên bất thành. Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc được cho là đang chuẩn bị nhiều lựa chọn quân sự, bao gồm tấn công nhằm thẳng vào giới lãnh đạo Triều Tiên hoặc xâm nhập và chiếm giữ kho vũ khí hạt nhân của nước này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.