Lào mời đoàn thị sát đến Xayaburi

16/07/2012 03:18 GMT+7

Lào mời đoàn thị sát của các thành viên còn lại trong Ủy hội sông Mê Kông bao gồm Việt Nam, Thái Lan và Campuchia đến khu vực dự án đập thủy điện Xayaburi.

Lào muốn thông qua chuyến thị sát từ ngày 16-17.7 để chứng tỏ đã hoãn triển khai dự án gây nhiều tranh cãi này như tuyên bố trước đó.

Tuần qua, Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton cũng đã thăm khu vực trên và kêu gọi chính phủ Lào nên xem xét kỹ những tác hại của dự án, rút kinh nghiệm từ bài học của nước bà. Mỹ từng triển khai hàng loạt dự án đập tương tự trên sông Mississippi và hậu quả là thiên tai, lũ lụt nghiêm trọng liên tục xảy ra.

Trong khi đó, người dân ở 8 tỉnh Thái Lan thuộc lưu vực sông Mê Kông cho biết sẽ nộp đơn kiện cơ quan điện lực nước này. Đây là đơn vị dự kiến sẽ mua phần lớn điện từ Xayaburi.

Minh Quang
(VP Bangkok)

>> Lào “chưa khởi động dự án Xayaburi”
>> Lào hứa giải quyết tranh cãi xung quanh đập Xayaburi
>> Chủ đầu tư đập Xayaburi quyết triển khai dự án
>> WWF cảnh báo những rủi ro khi xây đập Xayaburi
>> Kiến nghị trì hoãn ra quyết định về đập Xayaburi
>> Ấn Độ lo ngại đập thủy điện Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.