Lầu Năm Góc hỗ trợ nữ binh lưu trữ trứng

02/03/2016 08:16 GMT+7

Tạp chí The Atlantic ngày 1.3 đưa tin quân đội Mỹ sẽ trang trải chi phí đông lạnh trứng cho các nữ quân nhân nhằm đảm bảo quyền làm mẹ của họ trong trường hợp thương tật trên chiến trường gây ảnh hưởng khả năng sinh sản.

Tạp chí The Atlantic ngày 1.3 đưa tin quân đội Mỹ sẽ trang trải chi phí đông lạnh trứng cho các nữ quân nhân nhằm đảm bảo quyền làm mẹ của họ trong trường hợp thương tật trên chiến trường gây ảnh hưởng khả năng sinh sản.

Nữ binh trong quân đội Mỹ - Ảnh: AFPNữ binh trong quân đội Mỹ - Ảnh: AFP
Theo ước tính, hàng trăm binh sĩ Mỹ gặp chấn thương ở bộ phận sinh sản trên chiến trường Iraq và Afghanistan trong khi chi phí đông lạnh trứng có thể lên đến 20.000 USD/ca. Bước đi mới nằm trong kế hoạch cải cách của Lầu Năm Góc do Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter công bố nhằm giúp các nữ quân nhân yên tâm phục vụ.
Các chính sách khác bao gồm tăng thời gian nghỉ thai sản, kéo dài thời gian chăm sóc con cái hoặc nghỉ để xin con nuôi đồng thời thiết lập phòng cho con bú tại hơn 3.600 căn cứ.
Chương trình mới sẽ được triển khai thí điểm trong vòng 2 năm với khoảng 76.000 nữ quân nhân thông qua Tricare, hệ thống chăm sóc sức khỏe của quân đội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.