Lấy cương chế cương

09/02/2015 08:01 GMT+7

Với các cuộc thử tên lửa mới nhất, CHDCND Triều Tiên đang thể hiện phản ứng đối với cả LHQ lẫn Mỹ và Hàn Quốc. LHQ đã ra nghị quyết cáo buộc vi phạm nhân quyền ở nước này, còn Mỹ và Hàn Quốc dự định tập trận chung trong thời gian tới. Giống như bao lâu nay, Triều Tiên tiếp tục ăn miếng trả miếng và dùng đối đầu phản ứng đối đầu.

Với các cuộc thử tên lửa mới nhất, CHDCND Triều Tiên đang thể hiện phản ứng đối với cả LHQ lẫn Mỹ và Hàn Quốc. LHQ đã ra nghị quyết cáo buộc vi phạm nhân quyền ở nước này, còn Mỹ và Hàn Quốc dự định tập trận chung trong thời gian tới. Giống như bao lâu nay, Triều Tiên tiếp tục ăn miếng trả miếng và dùng đối đầu phản ứng đối đầu.

Nghị quyết nói trên của LHQ chỉ có tác động chính trị danh nghĩa. Nếu muốn tiến hành điều tra về vi phạm nhân quyền ở Triều Tiên thì LHQ cần sự ủy thác của HĐBA mà chắc chắn Nga và Trung Quốc sẽ không đồng tình. Cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc thì bị Triều Tiên coi là khiêu khích và bất chấp thiện chí hòa bình bởi nước này đã đề nghị ngừng thử tên lửa nếu Mỹ và đồng minh trong khu vực chấm dứt tập trận chung. Trong bối cảnh như thế, không có gì khó hiểu khi Triều Tiên hành xử theo phương châm “lấy cương chế cương”.
Bên cạnh khẩu chiến, thử nghiệm tên lửa và hạt nhân là 2 con chủ bài mang tính chiến lược và cả sách lược của Triều Tiên, giúp thể hiện rõ nét nhất tiềm lực quân sự và năng lực công nghệ quân sự. Khuếch trương thanh thế như vậy, Triều Tiên nhằm trấn an nội bộ và răn đe Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng như cả LHQ. Nó còn ngầm ám chỉ Bình Nhưỡng sẵn sàng đi xa tới đâu trong leo thang căng thẳng và đối đầu. Nhưng ngay cả như vậy cũng không có nghĩa là diễn biến trong các mối quan hệ này chỉ có căng thẳng. Cho tới nay đã không ít lần các bên liên quan nhanh chóng và bất ngờ đi vào hòa dịu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.