Lính cứu hỏa Ý bị nghi gây cháy để kiếm tiền

10/08/2017 14:54 GMT+7

Cảnh sát ở TP.Ragusa đảo Sicily (Ý) đã bắt giữ 15 người thuộc đội chữa cháy địa phương với cáo buộc cố ý phóng hỏa rồi triển khai đi dập lửa nhằm nhận thêm 10 euro/giờ tiền bồi dưỡng làm việc trong tình trạng khẩn cấp.

Reuters dẫn lời giới chức sở tại cho biết thành viên nhóm này thường lén đi đốt các bụi cây rồi gọi số điện thoại khẩn cấp để báo cháy.
Thậm chí cảnh sát đã ghi âm được một số cuộc gọi cho thấy đội trưởng đội cứu hỏa âm mưu phá hoại xe bồn để “ăn” thêm tiền sửa chữa. Nhà chức trách tỏ ra nghi ngờ sau khi nhóm lính cứu hỏa trên tham gia “chữa cháy” tới 120 trường hợp so với 40 trường hợp ở các đơn vị khác trong thời gian qua.
Hãng thông tấn Ý ANSA đưa tin một số người thân và bạn bè của các nghi phạm cũng đang bị điều tra về nghi vấn tham gia tiếp tay. Vụ việc bị phanh phui trong bối cảnh châu Âu đang hứng đợt thời tiết nóng bức kéo dài dẫn đến cháy rừng tại Ý và nhiều nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.