Lở đất ở Philippines, 16 người chết, 100 người mất tích

05/01/2012 09:34 GMT+7

* 66 thành phố ở Brazil ban bố tình trạng khẩn cấp vì lở đất

(TNO) Ít nhất 16 người thiệt mạng và 100 người khác mất tích sau khi một trận lở đất xảy ra ở miền nam Philippines vào hôm nay, 5.1.

Theo AFP dẫn lời Benito Ramos - người đứng đầu Cơ quan phòng chống thiên tai Philippines, thảm họa xảy ra ở một khu dân cư miền núi nằm gần thị trấn Pantukan thuộc đảo Mindanao.

Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương đào bới các ngôi nhà bị chôn vùi nhằm tìm kiếm người sống sót.

Trong 5 giờ đầu tiên sau trận lở đất kinh hoàng trên, 16 thi thể đã được kéo ra khỏi đống đổ nát, một quan chức cảnh sát cho hay.

Theo giới chức Philippines, ước tính dân số của ngôi làng hứng trận lở đất trên là từ 700 - 800 người.

 
Khẩn trương dọn dẹp sau một trận lở đất ở miền nam Philippines - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, lở đất và lũ lụt do mưa lớn gây ra cũng đang hoành hành ở miền đông nam Brazil, làm ít nhất 6 người thiệt mạng và buộc hàng ngàn người phải sơ tán vào hôm 4.1.

Tổng cộng có 66 thành phố tại bang Minas Gerais đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp, BBC dẫn nguồn từ giới chức địa phương cho biết.

Khoảng 10.300 người đã được sơ tán và 3.000 ngôi nhà đã bị phá hủy do nước lũ và lở đất.

Nhiều con đường ở đây đã bị cô lập khiến việc cứu trợ cho những khu vực bị ảnh hưởng hết sức khó khăn, theo nhà chức trách địa phương.

Nước lũ hiện cũng đang đe dọa các khu dân cư nằm ở sườn đồi tại bang Rio de Janeiro.

Hồi năm ngoái, lũ lụt đã cướp đi sinh mạng của hơn 800 người, chủ yếu là ở các thị trấn thuộc phía bắc của Rio de Janeiro.

Chính phủ Brazil đã gọi đây là trận thiên tai tồi tệ nhất trong lịch sử nước này.

Huỳnh Thiềm

>> Lở đất tại Colombia, 7 người chết
>> Miền nam Thái Lan đối mặt nguy cơ lũ lớn
>> Lở đất ở Colombia, 36 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.