Lở đất tại bang Washington, 8 người chết, 18 người mất tích

24/03/2014 11:14 GMT+7

(TNO) Một trận lở đất xảy ra vào hôm 23.3 tại bang Washington (Mỹ) đã vùi nhiều nhà cửa và xe cộ chìm sâu dưới hơn 4 m bùn, khiến ít nhất 8 người chết và 18 người mất tích.


Toàn cảnh khu vực bị lở đất gần vùng Oso thuộc Hạt Snohomish, bang Washington - Ảnh: Reuters

Ngoài ra, đã có 8 người bị thương khi một bờ kè gần vùng Oso thuộc Hạt Snohomish, bang Washington, đọng nước và vỡ ra, cuốn trôi 6 căn nhà.

Một phát ngôn viên của Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Snohomish cho biết có tổng cộng 8 thi thể được tìm thấy trong một khu vực rộng 2,6 km2 đầy đống đổ nát, gạch đá, cây cối và bùn đất vào đêm ngày 23.2 (giờ địa phương), Reuters đưa tin.

Tại một cuộc họp báo, ông Travis Hots, người đứng đầu Sở Cứu hỏa Hạt Snohomish, cho biết: “Chúng tôi không tìm thấy ai còn sống. Không có dấu hiệu cho thấy có ai sống sót”.

Ông này cũng nói thêm rằng số người mất tích nhiều khả năng sẽ gia tăng.

Được biết, cuộc tìm kiếm người sống sót hiện đã phải ngừng lại vì bị tình trạng cát lún cản trở lực lượng cứu hộ, theo Reuters.

Một số nhân viên cứu hộ bị lún xuống bùn ngập đến nách và đã phải nhờ các nhân viên khác kéo lại.


Vụ lở đất đã vùi lấp nhiều nhà cửa và xe cộ chìm sâu dưới hơn 4 m bùn, khiến ít nhất 8 người chết và 18 người mất tích


Nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm người mất tích


Đường dẫn vào khu vực lở đất đã bị phong tỏa

Hoàng Uy
Ảnh: Reuters

>> Lũ lụt, lở đất làm 16 người chết ở Indonesia
>> Thấp thỏm sống trong vùng lở đất
>> Lở đất chôn vùi hàng chục người ở Trung Quốc
>> Lở đất kinh hoàng tại Brazil, ít nhất 16 người chết
>> Lở đất giết chết 11 người tại Indonesia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.