Lo ngại về biểu tình ở Indonesia

27/09/2019 08:55 GMT+7

Bộ trưởng An ninh Indonesia Wiranto hôm qua cho biết một số kẻ quá khích đã trà trộn vào cuộc biểu tình của sinh viên, theo Reuters.

“Những kẻ nổi loạn ném đá, bắn pháo hoa, chống đối cảnh sát và xông vào chiếm giữ tòa nhà Thượng viện để phá hoại lễ nhậm chức của tổng thống và phó tổng thống sắp tới”, ông Wiranto nói.
Tuyên bố được đưa ra sau khi cảnh sát bắt giữ ít nhất 200 người, dùng hơi cay, vòi rồng để giải tán đám đông sinh viên biểu tình ở thủ đô Jakarta cùng nhiều thành phố khác.
Cảnh sát cũng xác nhận đã có 1 sinh viên thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.
Kể từ đầu tuần này, hàng ngàn người xuống đường biểu tình phản đối dự thảo bộ luật, trong đó cấm quan hệ tình dục ngoài hôn nhân và hành vi phỉ báng tổng thống sẽ bị truy cứu hình sự. Tổng thống Widodo đã ra lệnh hoãn bỏ phiếu thông qua dự luật sau làn sóng phản đối gay gắt.

[VIDEO] Bầu trời Indonesia "đỏ máu" vì cháy rừng và sương mù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.