Lực lượng Ấn Độ và Pakistan giao tranh ác liệt ở Kashmir

13/11/2020 20:48 GMT+7

Lực lượng Ấn Độ và Pakistan ngày 12.11 giao tranh ác liệt tại vùng Kashmir tranh chấp giữa hai bên, khiến ít nhất 6 người chết và nhiều người bị thương.

Ít nhất 5 cuộc đụng độ bao gồm cả pháo kích đã được ghi nhận dọc theo đường biên giới không chính thức dài 740 km giữa Ấn Độ và Pakistan, còn được gọi là Đường kiểm soát (LoC), theo AFP.
Quân đội Ấn Độ cáo buộc Pakistan thường xuyên vi phạm thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 thập niên qua tại LoC.
"Pakistan đã sử dụng súng cối và các loại vũ khí khác, cố tình tấn công nhắm vào các khu vực dân sự. Chúng tôi đáp trả mạnh mẽ, gây ra thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng và thương vong cho phía quân đội Pakistan", theo tuyên bố của quân đội Ấn Độ.
Ít nhất 3 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng và 3 người bị thương tại làng Keran (do Ấn Độ kiểm soát) ở vùng Kashmir tranh chấp.
Lực lượng cảnh sát Ấn Độ cho biết thêm 3 thường dân đã thiệt mạng và ít nhất 3 người bị thương nặng, tại các khu vực do Ấn Độ kiểm soát ở Kashmir. Nhiều người dân phải tháo chạy khỏi những ngôi làng vì chiến sự.
Các quan chức Pakistan cho biết đã ghi nhận thương vong về phía mình, nhưng không công bố con số cụ thể.
Ấn Độ và Pakistan thường xuyên nã pháo qua lại dọc theo LoC và luôn đổ lỗi cho nhau về các cuộc đụng độ.
Căng thẳng leo thang đến đỉnh điểm chỉ 5 ngày sau khi 3 lính Ấn Độ thiệt mạng trong vụ đụng độ dọc theo LoC.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.