Lực lượng không gian Mỹ thực hiện sứ mạng đầu tiên

28/03/2020 10:00 GMT+7

Lực lượng không gian Mỹ vừa thực hiện sứ mạng an ninh quốc gia đầu tiên, đưa vệ tinh liên lạc quân sự vào quỹ đạo ngay cả khi đại dịch Covid-19 làm tê liệt phần lớn nước này, theo AFP.

Tên lửa Atlas V551 mang theo vệ tinh tần số cực cao AEHF-6 của Hãng Lockheed Martin đã được phóng từ bang Florida lúc 16 giờ 18 ngày 26.3 (giờ địa phương). AEHF-6 là vệ tinh thứ 6 và là cuối cùng trong loạt vệ tinh cùng loại của Lockheed Martin, dự kiến đi vào quỹ đạo trong ngày 27.3.
Các vệ tinh này giúp cung cấp khả năng liên lạc toàn cầu cho quân đội Mỹ, theo thông báo của Lockheed Martin.
“Hệ thống 6 vệ tinh tạo ra đường dây liên lạc khó bị phá vỡ cho các lực lượng của quân đội trong tất cả mọi cấp độ xung đột, bao gồm cả chiến tranh hạt nhân”, Lockheed Martin lưu ý.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.