Malaysia phạt “người nhện”

03/09/2009 00:23 GMT+7

Mặc dù đã đạt được giấc mơ chinh phục tòa tháp đôi Petronas nổi tiếng tại Kuala Lumpur, Alain Robert, biệt danh “người nhện” với những pha leo trèo mạo hiểm thách thức thần chết, đã phải ra hầu tòa tại Malaysia vào hôm qua.

Với đôi tay trần, Robert, người Pháp, đã chạm đỉnh tòa nhà gồm 88 tầng, cao 452m, trong vòng chưa đến 2 giờ đồng hồ vào hôm 1.9 sau hai lần nỗ lực không thành. Anh từng cố gắng leo lên đỉnh tòa Petronas vào năm 1997 và sau đó là năm 2007, nhưng cả 2 lần đều bị lực lượng an ninh can thiệp khi mới leo đến tầng thứ 60. Lần này, Robert bị kết tội xâm phạm tài sản tư và phải nộp phạt 2.000 ringgit (khoảng 10 triệu đồng VN) nhưng lại thoát được bản án 6 tháng tù giam. Robert từng leo lên đỉnh tháp Eiffel tại Paris (Pháp) và cầu Cổng vàng ở San Francisco (Mỹ) trước khi chinh phục tòa nhà cao nhất Malaysia.

T.M 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.