Malaysia sẽ sớm đàm phán với Triều Tiên

11/03/2017 19:29 GMT+7

Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman ngày 11.3 cho biết nước này sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức với CHDCND Triều Tiên trong những ngày tới.

Động thái này nhằm giải quyết căng thẳng ngoại giao giữa hai nước sau những bất đồng liên quan đến vụ một công dân CHDCND Triều Tiên bị sát hại ở Malaysia hôm 13.2.
Các cuộc đàm phán cũng để thúc đẩy việc đưa 9 công dân Malaysia còn bị mắc kẹt ở Bình Nhưỡng về nước.
Theo Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Aman, Triều Tiên đã thể hiện mong muốn sẵn sàng bắt đầu các cuộc đàm phán với Malaysia.
“Họ muốn bắt đầu đàm phán. Chúng tôi hiện chưa biết yêu cầu của họ là gì, nên cần phải tìm ra câu trả lời để có được kết quả tốt nhất”, ông Aman nói.
Liên quan đến vụ án mạng chấn động ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2, Malaysia ngày 10.3 đã chính thức xác nhận nạn nhân chính là ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Trong khi đó, phía Triều Tiên đến nay vẫn chỉ khẳng định nạn nhân là công dân tên Kim Chol. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.