Malaysia sẽ xét xử Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah trong 23 ngày

28/07/2017 10:18 GMT+7

Hai bị cáo Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah sẽ được xét xử vào ngày 2.10 vì tội sát hại một công dân Triều Tiên.

Sáng 28.7, hai bị cáo Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah được đưa đến Tòa án cấp cao Shah Alam ở Malaysia để xét xử nghi án sát hại một công dân CHDCND Triều Tiên.
Theo Channel NewsAsia, hai bị cáo được đưa đến trên 2 xe chống đạn và mặc áo giáp chống đạn lúc được dẫn giải vào phiên tòa nhằm đưa ra ngày xét xử chính thức.
Tờ New Straits Times đưa tin 256 cảnh sát đã được điều động để bảo vệ bên trong và bên ngoài phiên tòa diễn ra tại tòa nhà Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah.
Theo hãng thông tấn Bernama, Lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm có tổ chức (STAFOC) và Lực lượng phụ trách chiến dịch chung (GOF) cũng tham gia bảo vệ phiên tòa. Phiên tòa do thẩm phán Azmi Ariffin chủ tọa.
Tại phiên tòa sáng 28.7, thẩm phán Ariffin quyết định vụ án sẽ được xét xử trong 23 ngày kể từ ngày 2.10, theo tờ The Star.
Trước đó vào ngày 16.6, Tòa án cấp cao Shah Alam đã mở phiên tiền thẩm ngày trong nhà tù nữ Kajang, nơi hai bị cáo đang bị tạm giam, do lo ngại an ninh.
Hai nghi phạm Hương (Việt Nam) và Sitti (Indonesia) bị cáo buộc sát hại công dân Triều Tiên có tên theo hộ chiếu là Kim Chol.
Theo cáo trạng tại phiên tòa ngày 1.3, hai nghi phạm bị truy tố về tội giết người bằng chất độc VX trong vụ án mạng ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 ngày 13.2.
Đến nay, giới chức Malaysia tin rằng nạn nhân là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un, nhưng phía Bình Nhưỡng chỉ xác nhận đó là công dân tên Kim Chol.
Vụ án trên đã khiến quan hệ ngoại giao giữa Malaysia và Triều Tiên trở nên căng thẳng hơn 1 tháng và Bình Nhưỡng đòi phía Malaysia trao trả thi thể và không cho 9 công dân Malaysia về nước.
Đến ngày 30.3, Thủ tướng Malaysia Najib Razak tuyên bố thi thể đã được trao trả cho Triều Tiên theo yêu cầu của gia đình nạn nhân, và 9 công dân Malaysia bị giữ ở Bình Nhưỡng cũng đã được thả trong ngày 30.3. Hai bên cũng dỡ bỏ lệnh cấm đi lại của công dân và bảo đảm sự an toàn cho họ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.