‘Mảnh vỡ MiG của Ấn Độ’ nhiều khả năng là F-16 của Pakistan

Khánh An
Khánh An
28/02/2019 16:27 GMT+7

Không quân Ấn Độ cho rằng hình ảnh mảnh vỡ tiêm kích bị bắn hạ là F-16 của Pakistan chứ không phải MiG-21 của Ấn Độ.

Đài ANI ngày 28.2 dẫn các nguồn tin từ Không quân Ấn Độ cho rằng hình ảnh mảnh vỡ của tiêm kích rơi tại Pakistan lan truyền trên mạng xã hội thật ra là thuộc về F-16 của Pakistan, chứ không phải MiG-21 của Ấn Độ.
Theo đó, đây là những mảnh vỡ của tiêm kích F-16 thuộc Không quân Pakistan, bị Ấn Độ bắn rơi vào ngày 27.2. Hình ảnh cũng cho thấy sĩ quan thuộc đơn vị bộ binh Pakistan tại khu vực Kashmir đang kiểm tra hiện trường.
Trước đó, giới chức Ấn Độ tuyên bố tiêm kích F-16 của Pakistan xâm phạm không phận tại vùng Nowshera ở Kashmir. Đáp trả, tiêm kích Ấn Độ đuổi theo và bắn hạ tiêm kích này tại thung lũng Lam thuộc lãnh thổ Pakistan, cách Đường kiểm soát (LOC) khoảng 3 km.
Trong khi đó, có hình ảnh phi công nhảy dù nhưng chưa rõ số phận của người này.
Tuy nhiên, chính phủ Pakistan cho rằng các tiêm kích của nước này thực hiện các đợt không kích “từ không phận Pakistan vì mục đích phòng vệ”. Islamabad cũng bác bỏ thông tin về chiếc F-16 bị bắn hạ.
Mảnh vỡ được cho là bộ phận của động cơ F-16 Ảnh chụp màn hình ANI
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.