Mảnh vỡ vệ tinh đe dọa Trạm ISS

Khánh An
Khánh An
03/04/2019 06:12 GMT+7

ISS bị đe dọa bởi các mảnh vỡ trong quỹ đạo được tạo ra từ vụ thử tên lửa bắn vệ tinh của Ấn Độ.

AFP hôm qua dẫn lời Giám đốc Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) Jim Bridenstine cho hay việc Ấn Độ thử tên lửa bắn vệ tinh hôm 27.3 đã tạo ra khoảng 400 mảnh vỡ trong quỹ đạo, đe dọa Trạm không gian quốc tế (ISS).
Hiện NASA chỉ có thể theo dõi đường đi của 60 mảnh vỡ có kích thước lớn hơn 10 cm.
Theo ông Bridenstine, cuộc thử nghiệm khiến nguy cơ mảnh vỡ va chạm với ISS tăng 44% trong vòng 10 ngày. Quân đội Mỹ luôn theo dõi các vật thể trong không gian và đánh giá nguy cơ va chạm đối với ISS lẫn các vệ tinh của nước này.
Hiện lực lượng này theo dõi 23.000 vật thể lớn hơn 10 cm trong không gian, trong đó có gần 3.000 mảnh vỡ được tạo ra sau cuộc thử nghiệm diệt vệ tinh của Trung Quốc hồi năm 2007 ở độ cao 853 km.
[VIDEO] Ấn Độ bắn hạ vệ tinh trong không gian, gây quan ngại vũ khí hóa vũ trụ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.