Mất hơn 50 tỉ USD vì phần mềm lậu

11/05/2010 23:31 GMT+7

Hãng tin AFP dẫn báo cáo thường niên do Liên minh Phần mềm kinh doanh (BSA) có trụ sở tại Singapore công bố hôm qua cho biết thiệt hại do nạn vi phạm bản quyền phần mềm gây ra trên toàn cầu trong năm 2009 lên đến 51,4 tỉ USD.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương chịu thiệt hại lớn nhất với 16,5 tỉ USD. Theo BSA, 43% phần mềm máy tính được sử dụng trên toàn thế giới trong năm qua là phần mềm lậu. Báo cáo đánh giá sự tràn ngập các phần mềm lậu chủ yếu do sự tăng trưởng của thị trường máy tính cá nhân ở Brazil, Ấn Độ và Trung Quốc. Bangladesh là nước châu Á có tỷ lệ vi phạm phần mềm bản quyền cao nhất, sau đó đến Sri Lanka, Indonesia và Việt Nam. Trung Quốc và Ấn Độ cũng nằm trong nhóm “nổi trội”. Trên phạm vi thế giới, Georgia là nước vi phạm bản quyền hàng đầu với 95% phần mềm được sử dụng ở nước này được cho là bất hợp pháp.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.