Mất việc vì đốt tiền giả mồi thuốc lá

27/02/2018 08:37 GMT+7

Hai nhân viên bị sa thải sau khi đốt tờ tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ (hơn 360.000 đồng) để mồi thuốc lá.

Truyền thông Trung Quốc mới đây đưa tin 2 nam nhân viên quản lý đô thị Lệnh Hồ Tiểu Kiệt và Lý Xuân Phú ở huyện Đồng Tử thuộc tỉnh Quý Châu vừa bị sa thải sau khi một trong hai người đốt tờ tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ (hơn 360.000 đồng) để mồi thuốc lá.
Cụ thể, trong đoạn phim được đưa lên mạng hôm 22.2, Lệnh Hồ và Lý mặc đồng phục nhân viên quản lý đô thị và một trong hai người nói rằng “đây chỉ là số tiền nhỏ” rồi đốt tờ giấy bạc châm điếu thuốc và đưa cho người còn lại cùng châm, theo tờ South China Morning Post. Vụ việc lập tức bị chỉ trích dữ dội trên mạng và báo chí Trung Quốc.
Sau khi điều tra, đơn vị quản lý đô thị địa phương cho hay tờ 100 nhân dân tệ bị đốt thực chất là tiền giả, nhưng hai nhân viên “hợp đồng tạm thời” nói trên vẫn bị sa thải vì vi phạm các quy định và gây ra tác động tiêu cực tới hình ảnh của đội quản lý đô thị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.